Nghi can chuyên lừa xin việc ra đầu thú

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố Khương “gà” về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, giữa tháng 10-2013, một số người làm đơn tố cáo Khương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh, Công an huyện Diên Khánh xác định giữa năm 2012, Khương tình cờ quen chị NĐQ. Khương tự giới thiệu mình là tổ trưởng tổ sản xuất Công ty TNHH Thương mại Sana (trụ sở tại huyện Diên Khánh), có thể xin cho nhiều người vào công ty làm việc với mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng. Khương lần lượt tiếp cận những người thân của chị Q. để lừa bằng thủ đoạn “chạy” việc. Mỗi trường hợp Khương nhận từ 10 đến 20 triệu đồng. Từ tháng 6-2013 đến khi bỏ trốn, Khương hứa hẹn và nhận tiền của chị Nguyễn Thị Thanh D. 14 triệu đồng; chị Huỳnh Quế T. gần 20 triệu đồng và bốn người khác gần 100 triệu đồng. Sau khi nhận tiền Khương bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Thượng tá Linh, Khương thực chất không có công ăn việc làm và chỉ lợi dụng sự cả tin của những người cần việc, thiếu hiểu biết.

XUÂN PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm