Nghi can cướp ô tô ở Đồng Nai bằng súng bị bắt

Ngày 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Chu Vũ Hải Đăng (36 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đăng bị bắt khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở TP Cần Thơ.

Đăng được xác định là cầm đầu trong nhóm bốn người sử dụng súng cướp ô tô trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Trảng Bom.

Nghi can Đăng bị bắt sau khi lẩn trốn tại miền Tây.

Trước đó, hôm 1-8, Đăng cùng Quách Quốc Vương (31 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) sang Campuchia đánh bạc. Trên đường về lại Đồng Nai, đến khu vực huyện Củ Chi (TP.HCM), phát hiện ô tô bảy chỗ của anh Mai Lê Văn (35 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) chở thuốc lá nên cả hai bàn nhau cướp.

Đăng gọi điện thoại cho Quách Long Phú (29 tuổi) và Nguyễn Văn Quyết (28 tuổi) cùng tham gia. Khi xe anh Văn đến khu vực xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) thì nhóm Đăng dùng súng, mã tấu uy hiếp cướp xe.

Sau khi cướp được, nhóm này về cất giữ tại một hẻm vắng ở phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa), bán tài sản trên xe được khoảng 120 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Đồng phạm của Đăng cũng bị bắt trước đó. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an bắt khẩn cấp Vương, Quyết và Phú, còn Đăng nhanh chóng bỏ trốn.

Khám xét khẩn cấp nhà những người này, công an thu giữ nhiều biển số ô tô các loại, mã tấu, bình nén gas (dùng để bắn đạn bi) cùng hàng trăm viên đạn bi.

Ngoài ra, công an cũng thu giữ bốn ô tô là tang vật và phương tiện mà nhóm Đăng đã thuê để đi gây án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm