Nghi can đánh chết anh ruột khai gì tại công an?

Ngày 12-8, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đang tạm giữ Ngô Hữu Nên (34 tuổi, ngụ xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Nên và nơi xảy ra vụ án. Ảnh CA 1
Nghi phạm Nên và nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Nên khai nhận vào tối 10-8, Nên cùng anh ruột là Ngô Hữu Hải (43 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) nhậu ở nhà Nên.

Trong lúc nhậu, Nên trách móc vì sao anh Hải cứ đi xin tiền để hàng xóm nói. Bực tức, hai anh em xảy ra mâu thuẫn, anh Hải đánh Nên.

Nên xuống bếp lấy con dao kề vào cổ dọa giết anh Hải. Sau đó, anh Hải bỏ về nhà với vết thương ở cổ.

Sau khi anh Hải về nhà, Nên sang nhà thấy anh Hải đang nằm ngủ, Nên đã lấy cây gỗ tấn công vào vùng đầu khiến anh Hải tử vong. Sau đó, Nên về nhà kể lại sự việc với mẹ rồi bỏ trốn ra nghĩa trang của xã.

Đến sáng 11-8, con gái nạn nhân phát hiện sự việc nên trình báo công an. Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, tiếp cận người nhà vận động Nên ra đầu thú.

Đại tá Dũng cho hay cách đây mấy năm Nên gặp tai nạn lao động chấn thương vùng đầu, có dấu hiệu tâm thần. “Tuy nhiên việc này xảy ra đã lâu, tại thời điểm gây án có bị bệnh hay không cần phải giám định” - Đại tá Dũng nói.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm