Nghi can giết người bị bắt sau 18 năm lẩn trốn

Ngày 27-5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ Đặng Huy Tạo (66 tuổi, quê Hậu Giang) theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14-5-2003, Tạo bán kẹo kéo trước cổng trường tiểu học Long Thành A (huyện Long Thành) thì bị anh Trần Quốc Thức là bảo vệ trường học nhắc nhở nên đã xảy ra xô xát.

Hung thủ bị bắt sau 18 năm lẩn trổn. Ảnh: VH

Lúc này Tạo dùng dao đâm anh Thức tử vong. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn. Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã Tạo về tội giết người.

Sau thời gian truy tìm khắp các tỉnh thành, ngày 26-5, xác định bị can đang lẩn trốn tại một căn nhà thuộc phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức) nên đã phối hợp công an địa phương bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Tạo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi gây án, hung thủ đã che dấu thông tin cá nhân, bỏ trốn và thường xuyên thay đổi chỗ ở tại nhiều địa phương để lấn trốn sự truy bắt của cơ quan Công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm