Nghi can ở Biên Hòa chém người, tạt acid vì trái dừa

Sáng 3-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Công an phường Tân Biên, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án vừa xảy ra ở phường này lên Đội CSĐT Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ 30 ngày 2-7, người tên Hào (ngụ khu phố 2, phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai) trên đường về đến trước cửa nhà thì vô tình cán phải trái dừa của tiệm tạp hóa nhà chị Trinh (23 tuổi). Giữa chị Trinh và ông Hào có lời qua tiếng lại, ông Hào cầm trái dừa ném vào mặt chị Trinh gây thương tích. Sau đó ông bỏ vào nhà ngủ.

Lúc này chị Trinh gọi điện thoại cho người yêu và em gái ra quán. Người yêu chị Trinh đến quán thì vào nhà ông Hào gọi cửa. Ông Hào thấy vậy liền xách dao đi ra. Bị tấn công, ông Hào vào nhà xách can acid lao đến người yêu của chị Trinh. Chị Trinh thấy vậy nên vào can, bị ông Hào đẩy ngã xuống đất. Ông Hào đổ can acid lên người chị Trinh khiến chị bị bỏng nặng.

Ngoài chị Trinh, nhiều người cũng bị bỏng. Chị Trinh đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó và được chuyển lên BV Chợ Rẫy điều trị trong tình trạng nguy kịch. Ông Hào cũng đã bỏ đi ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm