Nghi có thuốc nổ trong vụ nổ xe ở Bắc Ninh

Chiều 22-2, liên quan đến vụ xe khách phát nổ kinh hoàng khiến hai người chết và 14 người bị thương, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết qua công tác điều tra ban đầu, rất có thể chiếc xe khách bất ngờ phát nổ là do thuốc nổ.

Lực lượng chức năng đang đặt nghi vấn có người mang chất nổ lên xe khách khiến hai người chết, 14 người nhập viện. Ảnh: TUYẾN PHAN

“Chúng tôi đang đặt nghi vấn vào thời điểm xảy ra vụ nổ trên xe khách có thuốc nổ. Có khả năng hành khách nào đó đã mang thuốc nổ lên xe. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nghi vấn, hiện công an tỉnh đang phối hợp với Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân” - ông Quỳnh thông tin.

Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết đơn vị vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân chính xác gây ra vụ nổ.

“Hiện tại mới chỉ chắc chắn đây là vụ nổ, còn chất nổ là gì, nguồn gốc từ đâu thì chưa thể kết luận được” - Đại tá Nghiệp nói.

Theo phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phối hợp cùng Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) thu giữ toàn bộ vật chứng, mang về viện để phân tích.

Đến chiều 22-2, Danh tính nạn nhân thứ hai trong vụ nổ là ông Nguyễn Văn Công (55 tuổi, quê Thái Nguyên). Riêng thi thể nạn nhân Dương Văn Trung (28 tuổi, quê Hiệp Hòa, Bắc Giang), cơ quan chức năng đã bàn giao và phối hợp cùng gia đình tổ chức khâm liệm cho nạn nhân xấu số này.

Trong một diễn biến khác, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn hỏa tốc gửi công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, VKSND tỉnh, Sở Y tế…, thực hiện công tác khắc phục hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc trên.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu BV Đa khoa tỉnh tăng cường y, bác sĩ điều trị cho các nạn nhân. Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với UBND huyện Quế Võ kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Đồng thời công an tỉnh phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Lữ đoàn Công binh 229, VKSND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật.

Trước đó, khoảng 23 giờ hôm qua (21-2), tại khu vực quốc lộ 18 đoạn qua địa phận huyện Quế Võ, Bắc Ninh, xe khách giường nằm 14B-006.94 chạy tuyến Thái Nguyên - Quảng Ninh đến đoạn đường này thì bất ngờ phát nổ.

Hậu quả hai người tử vong, 14 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm