Nghi ngáo đá, nhảy xuống từ nóc trụ sở công an

Đại tá Phùng Tất Thành – Chánh Văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng vừa xác nhận có vụ việc trên và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với cơ quan pháp y mổ tử thi nạn nhân để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Thanh niên la hét trên nóc trụ sở công an TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính nạn nhân tên Doãn Hoàng Giang (38 tuổi, trú tại Phủ Lý, Hà Nam).

Theo đại tá Thành, sự việc xảy ra vào cuối giờ trưa ngày 1-6. Vào thời điểm trên, thanh niên này chạy thẳng xe máy vào sân trụ sở Công an TP. Bảo Lộc rồi tự ý đi lung tung.

Lực lượng trực gác tiến hành kiểm tra, yêu cầu ra ngoài thì thanh niên này này không chấp hành mệnh lệnh mà la hét, có biểu hiện không bình thường. Thanh niên này sau đó bỏ chạy rồi leo lên nóc tòa nhà ba tầng của Công an TP. Bảo Lộc.

Công an TP. Bảo Lộc tiến hành thuyết phục thanh niên này leo xuống, đồng thời điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC đến cứu hộ. Khi lực lượng cứu hộ đang triển khai các biện pháp cứu hộ thì thanh niên bất ngờ bỏ chạy, lao từ trên tầng ba tòa nhà xuống đất. Nạn nhân bị thương nặng được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Thanh niên này có biểu hiện của ngáo đá nên không kiểm soát được hành vi của mình dẫn đến sự việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm