Nghi phạm sát hại 2 dì cháu ở Tiền Giang đã tử vong ở Bệnh Viện

Ngày 11-1, nguồn tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết nghi phạm Phạm Tuấn Ngôn (35 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã tử vong tại bệnh viện hôm 10-1 sau 2 ngày điều trị.

Ngôn là nghi phạm đã sát hại hai người ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành.

Ngôn được đưa vào bệnh viện điều trị do trước đó người này đã uống thuốc diệt cỏ và thuốc ngủ tự tử sau khi gây án.

Nghi phạm Phạm Tuấn Ngôn sau khi gây án đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Ảnh: Công an 

Theo điều tra ban đầu, Ngôn đã ly dị và có quan hệ tình cảm lén lút với chị Tống Thị Tuyết Tr. (41 tuổi, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, có chồng và 2 con).

Thời gian gần đây, Ngôn cho rằng chị Tr. có người khác nên nảy sinh ý định sát hại chị. Khoảng 10 giờ 30 ngày 8-1, Ngôn thấy chị Tr. chở đứa cháu 11 tuổi ra khỏi nhà nên chạy xe theo.

Khi đến tuyến đường bê tông thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, tỉnh Tiền Giang, Ngôn dùng thanh sắt tấn công chị Tr. và đứa cháu. Hậu quả cả hai người tử vong.

Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Ngôn được người thân chở đến công an đầu thú.  

Ngôn khai đã có uống thuốc diệt cỏ và thuốc ngủ. Qua test nhanh, Ngôn dương tính với COVID-19.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm