Nghịch bim bim tẩm thuốc diệt chuột, 2 bé nhập viện

Ngày 8-11, lãnh đạo Bệnh viện (BV) Trẻ em Hải Phòng cho biết BV đã tiếp nhận và điều trị cho hai trẻ em ở huyện Vĩnh Bảo bị ngộ độc do bim bim tẩm thuốc diệt chuột.

Trước đó, người nhà đưa hai cháu đến cấp cứu tại BV Trẻ em Hải Phòng.

Ông A. đã tẩm thuốc diệt chuột vào bim bim để bẫy chuột (ảnh minh họa từ Internet).

Ông A. là ông nội hai cháu cho biết trước đó, ông đã dùng bim bim giã nát, đổ vào bát sành và trộn lẫn thuốc chuột để bẫy chuột. Sau đó ông A. đã cất bát bim bim vào giữa khe của hai bao thóc để ở trong buồng.

Đến 18 giờ 30 ngày 1-11, sau khi cho các cháu ăn cháo xong, ông A. mới phát hiện cháu L. từ trong buồng chạy ra, trên tay đang bưng bát đựng bim bim tẩm thuốc chuột.

Ông A. có thấy cháu P. và cháu L. đã nghịch và lấy được chiếc bát đựng bả chuột rồi thò tay vào bốc bim bim. Chưa rõ các cháu đã ăn phải bim bim hay chưa nhưng ông A. thấy vậy đã ngăn lại.

Tuy nhiên, do bất cẩn, gia đình đã không rửa tay cho hai cháu, khi ăn cơm các cháu lại dùng tay bốc thức ăn.

Khi thấy một trong hai cháu bị nôn, ông cùng gia đình đưa cả hai cháu nhập viện.

Lãnh đạo BV Trẻ em Hải Phòng cho biết do được phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời nên cả hai cháu L. và P. không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện tại sức khỏe cháu P. đã ổn định và xuất viện, cháu L. đang được các bác sĩ của BV tiếp tục theo dõi, điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.