Nghịch tử dọa chém mẹ, phóng hỏa đốt nhà

Sự việc xảy ra vào khoảng gần 1h sáng ngày 26/12, tại ngôi nhà của bà Đinh Thị T. (55 tuổi, ở thôn Thái Bình, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, Bình Định). Người tự phóng hỏa đốt nhà không ai khác chính là người con trai bà T. là Võ Phi Hậu (20 tuổi).

Theo thông tin ban đầu cho biết, tối 26/12, sau chầu nhậu say, Hậu trở về nhà rồi đòi mẹ mua xe máy nhưng không được đồng ý nên lấy dao dọa chém. Giận con, bà T. và con gái về nhà mẹ đẻ ở gần đó ngủ. Đến đêm khuya thì nghe người dân trong thôn kêu la cháy nhà chạy về thì thấy ngôi nhà chìm trong biển lửa.

Dù được người dân trong thôn xóm nhanh chóng đến hỗ trợ dập lửa nhưng khi ngọn lửa được dập tắt thì toàn bộ tài sản trong gia đình bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính cả 100 triệu đồng. Sau khi phóng hỏa đốt nhà mình, Hậu đã bỏ trốn.

Hiện Công an huyện Phù Cát đang truy tìm để điều tra, xử lý.

Theo D.Công (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm