Người dân liên tiếp 'phá án' cướp giật, trấn lột

Cụ thể, theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 6.4, Nguyễn Văn Khẩn (20 tuổi, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, sinh viên của một trường đại học, đang tạm trú tại phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 60H2-7285, chở theo Hoàng Trọng Khánh (20 tuổi, sinh viên cùng trường) đi đến một quán karaoke thuộc phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa.

Trên đường đi, phát hiện một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) chạy xe, trong túi quần có nhô ra một xấp tiền, Khẩn điều khiển xe chạy sát người phụ nữ để cho Khánh giật xấp tiền, rồi cả hai bỏ chạy. Đến phường Tân Hiệp, Khẩn bị người dân đuổi theo bắt giữ được. Khánh chạy thoát.

Trước đó, tối 5.4, người đi đường phát hiện, bắt quả tang Hoàng Long Phượng Nhi (18 tuổi) và Đinh Văn Trung (18 tuổi, cùng ngụ tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đang trấn lột trẻ em. Nạn nhân là Trần Thị N. (14 tuổi ngụ tại xã lộ 25, huyện Thống Nhất), bị trấn lột 3,3 triệu đồng. Nhi và Trung đã bị người dân bắt giao cho công an xử lý.

Theo Trung Nguyên (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm