Người đàn ông mang 50 thỏi mìn vào trường học cất giấu

Trước đó, đêm 1-1, sau khi nhận được tin báo nghi vấn tại Trường THCS Cát Văn (xã Cát Văn) có thuốc nổ, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Chương đến trường để khẩn trương kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trong phòng bảo vệ của Trường THCS Cát Văn có chứa 50 thỏi mìn (trọng lượng 10 kg) và một cuộn dây cháy chậm dài khoảng 9 m.

Điều tra cho thấy số thuốc nổ và dây cháy chậm trên là của ông Phượng đã liều lĩnh mang vào trường học cất giấu ở phòng bảo vệ để... bán kiếm lời.

Ông Hoàng Đình Phượng cùng tang vật đang niêm phong tại cơ quan công an.

Ông Hoàng Đình Phượng cùng tang vật đang niêm phong tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, ông Phượng đã có một tiền án về tội mua bán trái phép vật liệu nổ. Sau khi ra tù, trở về địa phương thì được nhận vào làm bảo vệ Trường THCS Cát Văn (xã Cát Văn).

Trước đó, ngày 31-12-2016, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Chương cũng bắt giữ Nguyễn Thanh Vinh (trú xóm 10, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương) đang tàng trữ trái phép chất nổ tại nhà riêng.  

Khám xét nhà ở của Vinh, công an thu giữ 50 kg thỏi thuốc nổ, 114 kíp nổ và 6,8 m dây cháy chậm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm