Người gây hàng loạt vụ bẻ kính ô tô ở TP.HCM bị bắt

Ngày 18-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai Nguyễn Như Ngọc Báu (34 tuổi), Phạm Thị Ngọc Hiền (30 tuổi, cùng ngụ quận 4) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

3 hôm trước, trinh sát Đội 4 của PC02 cùng Công an phường 6 (quận 4) trên đường tuần tra thì phát hiện Báu, Hiền chạy xe lòng vòng nhiều tuyến đường có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra, từ đó phát hiện một cặp kính ô tô.

Tại cơ quan công an, cả hai khai vừa trộm được cặp kính chiếu hậu của ô tô 59P1-588… vào rạng sáng cùng ngày, đang định bán để mua ma túy.

Riêng Báu khai cùng nhiều đồng phạm khác thực hiện 8 vụ trộm kính xe ô tô. Như ngày 14-1-2020, Báu cùng một người khác bẻ trộm 2 kính chiếu hậu chiếc xe ô tô Chevrolet 4 chỗ đậu dưới chân cầu Kênh Tẻ (quận 7). Ngày hôm sau, Báu đi một mình đến hẻm trong bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đường Hoàng Sa - Trường Sa) trộm 1 kính chiếu hậu xe Innova.

Tiếp đó, hôm 8-2, Báu một mình đến công viên đường vào trại giam Chí Hòa bẻ một chiếc kính của chiếc xe Kia Morning đậu sát lề đường. Ngày 10-2, Báu đi cùng một người nữa tiếp tục bẻ trộm hai kính chiếu hậu của một chiếc ô tô Mazda… 

Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy xét thêm những người có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm