Người gây ra cái chết bé 4 tháng tuổi có dấu hiệu tâm thần

Sáng nay, 5-10, trao đổi vớiPháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Đức Dũng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết đã xác định được nghi can gây ra cái chết của bé gái bốn tháng tuổi trong hồ cá.

Bể nước nơi xảy ra sự việc thương tâm. Ảnh: TN. 

Theo đó, nghi can là Huỳnh Thị K. T. (15 tuổi, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành), có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần và nhận trợ cấp hằng tháng.

Trước đó, sáng 4-10, chị Ngô Thị Kiều Oanh (xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đặt con mới sinh bốn tháng tuổi trên giường rồi đóng cửa rời khỏi nhà khoảng 10 phút để đi mua đồ ăn sáng.

Khi chị Oanh về nhà thì thấy cửa mở nhưng không thấy con mình trên giường nên hô hoán hàng xóm cùng tìm kiếm. Sau đó, một người hàng xóm phát hiện cháu bé chết dưới bể nước của gia đình.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an bước đầu xác định lúc chị Oanh đi ra khỏi nhà thì nghi can T. vào nhà đến chỗ cháu nằm rồi ôm hôn, sau đó bồng bế cháu ra ngoài, không may cháu bị rơi vào hồ cá, đuối nước.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ theo quy định pháp luật.

“Nếu đối tượng mắc bệnh tâm thần thật sự thì không thể xử lý hình sự được mà phải chữa bệnh bắt buộc" - Đại tá Dũng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm