Người mẹ trẻ bỏ con nhỏ trên xe nôi rồi nhảy cầu tự tử

Thông tin ban đầu, 19 giờ tối 15-1, người mẹ trẻ tên TA (23 tuổi) dùng xe nôi đẩy con gái một tuổi đi bộ trên cầu Kênh Tẻ (nối quận 4 và quận 7). Sau khi đứng giữa cầu chừng một tiếng thì cô gái để lại con trên cầu và nhảy xuống kênh tự tử. Những người đi đường la hét, nhào đến kéo lại nhưng không kịp.

Khi kiểm tra chiếc xe nôi, người dân phát hiện có mảnh giấy ghi số điện thoại của gia đình nên đã thông báo với gia đình nạn nhân cũng như cơ quan chức năng.

 Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cô gái nhảy cầu tự sát.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và đưa cháu bé về trụ sở công an để chăm sóc. Người thân của cô gái cũng đến hiện trường để nhận lại cháu bé.
Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cứu nạn-cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM và Cảnh sát PCCC quận 4 đã có mặt triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.
Đến 21 giờ 20 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách chân cầu Kênh Tẻ khoảng 50 m.
Được biết nạn nhân là công nhân tại KCX Tân Thuận, chồng vừa mất cách đây một năm. Gần đây cô gái hay than buồn và thường đưa con đi dạo trên cầu Kênh Tẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm