​ Người phụ nữ gom hơn 100.000 khẩu trang để bán ra nước ngoài

Chiều 4-2, Đội An ninh Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 ập vào kiểm tra một cơ sở tập kết hàng hóa trên phố Nguyễn Huy Tưởng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 47 thùng hàng bên trong chứa khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hóa đơn, chứng từ. Qua kiểm đếm, số khẩu trang lên tới hơn 100.000 chiếc.

Cơ quan công an và quản lý thị trường kiểm tra lô khẩu trang. Ảnh: TT

Đại diện Công an quận Thanh Xuân cho biết bước đầu xác định chủ lô hàng là LTQX (27 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng).

Số khẩu trang trên được người phụ nữ này thu mua từ trước, trong lúc vận chuyển ra tới Hà Nội để đưa lên Lào Cai nhằm bán ra nước ngoài kiếm lời thì bị phát hiện.

Ông Kiều Đình Cảnh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 12, cho biết trước tình trạng các chủ cửa hàng kinh doanh vật tư y tế, chủ quầy thuốc trên địa bàn có biểu hiện găm hàng, tích trữ mặt hàng khẩu trang y tế, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm