Người phụ nữ tử vong bất thường trên đồng khi đi bắt ốc

Chiều 15-11, người dân đi ra đồng phát hiện chị Hà Thị Thảo (42 tuổi, trú thôn Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tử vong trên đồng.

Cạnh thi thể chị Thảo là túi ốc của chị vừa bắt được dưới mương nước ở cánh đồng xã Tùng Lộc. Người dân đã báo sự việc lên UBND xã và Công an xã Tùng Lộc.

Cánh đồng nơi phát hiện thi thể chị Thảo. 

Người thân cho biết, chị Thảo thường bị bệnh động kinh. Chị đi mò cua, bắt ốc để về nuôi ba con nhỏ và đứa cháu (con của em chồng), nhưng chưa kịp về nấu bữa tối thì bị tử vong trên đồng.

Lãnh đạo UBND xã Tùng Lộc cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Thảo thuộc diện hộ nghèo. Chồng chị Thảo cũng bị bệnh và rời quê vào TP.HCM đi bán vé số rồi mất liên lạc với gia đình một năm nay. Ngoài nuôi ba đứa con (con lớn 15 tuổi và con út 11 tuổi), chị Thảo còn nuôi cháu con của em trai chồng.

Chính quyền địa phương và người thân, người dân đưa thi thể chị Thảo về nhà để tổ chức lễ tang. 

Gia đình chị Thảo không còn tiền, chính quyền địa phương đã đứng ra mua nợ quan tài để làm lễ tang cho chị.

Hiện chính quyền xã và cộng đồng mạng xã hội đang kêu gọi người dân quyên góp, giúp đỡ ba đứa con và cháu của chị Thảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm