Người trộm phù điêu của cố họa sĩ Lê Bá Đảng bị bắt

Ngày 29/5, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) khởi tố ông Trần Ngọc Tĩnh (54 tuổi, tạm trú phường Phường Đúc) về hành vi trộm cắp tài sản. Lệnh bắt nghi can được thực hiện trước đó một ngày.

Ông Tĩnh bị cáo buộc là thủ phạm gây ra vụ trộm bức phù điêu bằng gốm của cố họa sĩ Lê Bá Đảng trưng bày tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng (15 Lê Lợi, TP Huế) vào hôm 14/3, bị camera ghi lại.

Ông Tĩnh, từng có tiền án 3 năm tù, khai yêu thích tác phẩm của họa sĩ Lê Bá Đảng, muốn sở hữu riêng nên ăn trộm.

anh-le-ba-dang-7903-1432887974.jpg

Bức phù điêu bằng gốm đã được trả về Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng (15 Lê Lợi, TP Huế). Ảnh:Đắc Đức.

Trước đó, khi tình nghi ông Tĩnh là thủ phạm, cảnh sát đã triệu tập tới làm việc. Do không bắt được quả tang và chưa xác định được giá trị của tác phẩm, cảnh sát cho ông Tĩnh tại ngoại.

Công an TP Huế lập Hội đồng định giá, xác định tác phẩm bị mất cắp có giá trị 22 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm