Nhận túi hàng trang sức, kim cương từ Hong Kong về Hải Phòng thì bị bắt

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới để điều tra làm rõ vụ thuyền viên vận chuyển túi trang sức kim cương trị giá 15 tỉ đồng từ Hong Kong về Hải Phòng tiêu thụ.

Rạng sáng 12-7, tại cầu cảng số 2, cảng Nam Hải Đình Vũ thuộc quận Hải An, khi Nguyễn Văn Thùy (SN 1969, trú Ninh Bình, thuyền viên tàu Biển Đông Mariner), ném một túi hàng từ boong tàu xuống cầu cảng cho Nguyễn Hoài Nam (SN 1982, trú quận Kiến An) thì bị lực lượng biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Phòng bắt quả tang.

Số trang sức trị giá 15 tỉ đồng vận chuyển trái phép từ Hong Kong về Hải Phòng bị biên phòng bắt giữ.

Kiểm tra túi hàng mà Nam tiếp nhận, lực lượng chức năng phát hiện trong chiếc túi vải màu đen có hàng trăm món đồ trang sức gồm hoa tai, nhẫn, vòng đeo tay, dây chuyền và nhiều viên đá trang sức.

Lực lượng chức năng đã trưng cầu giám định ngẫu nhiên một số chủng loại trong gói tang vật, kết quả, các hạt đính kèm trên vòng và nhẫn là kim cương thiên nhiên, chất liệu làm vòng và nhẫn là vàng trắng.

Qua kiểm đếm chi tiết, tang vật thu giữ gồm 481 vật trang sức (vòng, nhẫn, dây chuyền, hoa tai, mặt dây chuyền) cùng 406 viên kim cương và 1354 mảnh nhỏ kim cương. Ước tính, tổng trị giá hàng hóa thu giữ là hơn 15 tỉ đồng.

Theo điều tra ban đầu, thuyền viên Nguyễn Văn Thùy khai nhận ngày 8-7, Thùy đã nhận túi hàng tại cảng ở Hong Kong từ một người tên Duyên.

Sau khi nhận hàng, Thùy cất giấu tại phòng ngủ trên tàu Biển Đông MARINER đưa về Việt Nam.

Khi tàu cập cảng Nam Hải Đình Vũ, theo chỉ đạo của người giao hàng, Thùy chuyển số hàng trên cho người nhận là Nguyễn Hoài Nam thì bị biên phòng bắt quả tang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm