Nhờ camera tóm được kẻ trộm

Nhận được thông tin phản ánh từ người dân, lực lượng công an Quận 1 đã tiến hành kiểm tra camera tại nơi bị mất cắp (số 1A Tôn Đức Thắng, Quận 1) và xác định được biển số xe của đối tượng.

Trước đó, ngày 24-7 đối tượng Huỳnh Tấn Vũ (sinh năm 1993), ngụ tại 435/21/6A, Khu phố 1, Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 đã lấy trộm 2 điện thoại di động Nokia, 1 loa nghe nhạc và 1 máy chụp hình Nikon.

Đối tượng Huỳnh Tấn Vũ tại trụ sở công an Quận 1

Sau vài ngày mai phục gần nhà của đối tượng, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt được Huỳnh Tấn Vũ.

Một chiến sĩ công an Quận 1 cho biết: “Tổng giá trị tài sản bị mất cắp là 20 triệu đồng”.

Được biết, Huỳnh Tấn Vũ từng có hai tiền án trộm cắp tài sản và vừa thụ án xong vào năm 2014.

Đến 16 giờ chiều ngày 5-8, đối tượng Huỳnh Tấn Vũ vẫn đang được lấy lời khai tại trụ sở công an Quận 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm