Nhóm bảo kê bắt nhiều cô gái ở trọ 'tiếp khách' hát karaoke

Chiều nay (7-12), Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bốn người về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Bốn đối tượng bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đó là Lê Viết Thắng, Lê Trọng Ánh, Trần Hoài Giang (đều ngụ huyện Triệu Sơn), Nguyễn Thế Anh (TP Thanh Hóa). Đây là nhóm chuyên bảo kê, chăn dắt tiếp viên tại các quán karaoke trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Viết Thắng và Trần Trọng Ánh, cơ quan công an đã thu giữ hai khẩu súng tự chế và một gói ma túy tổng hợp. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 11-2018 tới nay, Thắng, Ánh, Giang, Anh nhiều lần đến nhà trọ bắt ép các cô gái làm nhân viên quán karaoke, sau đó đem nhốt vào một nhà nghỉ thuộc địa bàn xã Hợp Tiến (Triệu Sơn) để “tiếp khách”. Bốn người này khai làm như vậy để tranh giành lãnh địa bảo kê, chăn dắt nữ nhân viên các quán karaoke trên địa bàn huyện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm