Nhóm người Hải Phòng lên Đắk Nông hoạt động 'tín dụng đen'

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự ba người (trong đó hai người ở Hải Phòng và một người ở Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an đang làm việc với người trong đường dây cho vay nặng lãi. Ảnh: Q.MINH

Theo thông tin ban đầu, thủ đoạn của nhóm cho vay nặng lãi là đi dán tờ rơi quảng cáo (nội dung cho vay trả góp cùng số điện thoại giao dịch) dọc các tuyến đường.

Sau khi người dân liên hệ vay tiền thì những người này sẽ đến tận nhà để xác minh nhân thân, hoàn cảnh kinh tế rồi cho vay với lãi suất 241%/năm. 

Tang vật trong vụ việc được công an thu giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: Q.MINH

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 5-2020 đến khi bị bắt, nhóm người này đã cho gần 30 người dân trên địa bàn vay với hình thức trả góp ngày, mức vay từ 5 triệu đến 20 triệu đồng/lần vay.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan công an đề nghị người dân từng vay tiền của nhóm này, xin liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa để phối hợp điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm