Nhóm thanh niên Hải Phòng chở hơn 3 kg ma túy

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan này đang hoàn tất thủ tục, đấu tranh khai thác các đối tượng và điều tra mở rộng vụ án buôn bán, tàng trữ trái phép gần 3,5 kg chất ma túy.

Theo đó, vào 17 giờ 30 ngày 4-3, tại khu vực đường đê Quai Chảo (thuộc phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), lực lượng công an kết hợp các lực lượng chức năng khác đã bắt quả tang bốn đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Trước đó, PC47 phát hiện một nhóm chuyên tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy tổng hợp (ma túy đá, ketamine) từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái về Hải Phòng rồi phát tán đi các tỉnh khác. Tập trung xác minh, PC47 xác định cầm đầu đường dây trên là Phạm Đức Dũng (35 tuổi, Kiến Thụy, Hải Phòng).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (người cầm đầu Phạm Đức Dũng bìa trái).

Đồng phạm của Dũng là Phạm Văn Công (24 tuổi, Hải Dương); Trần Bích Ngọc (22 tuổi, Hải Phòng) và Mo Jing Lei (36 tuổi) người Trung Quốc.

Tang vật thu giữ có gần 3,5 kg ma túy tổng hợp, trong đó có hơn 2,5 kg ketamine, còn lại là ma túy đá và thuốc lắc. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ một túi xách chứa nhiều tiền Việt Nam, nhân dân tệ (hiện đã niêm phong, chưa kiểm đếm), một xe ô tô, sáu điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, Dũng và đồng bọn khai nhận nhiều thủ đoạn phạm tội tinh vi, phạm vi hoạt động liên tỉnh và phức tạp hơn vì có yếu tố nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm