Nổ nồi áp suất, 2 vợ chồng làm đậu phụ bị thương

Chiều 9-1, vợ chồng ông Trần Văn Diệu, bà Trần Thị Ánh (trú xóm 6, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) - cùng bị thương trong vụ nổ kinh hoàng đang tiếp tục cấp cứu tại BV Mắt Nghệ An.

Nổ nồi áp suất, 2 vợ chồng làm đậu phụ bị thương ảnh 1
Vụ nổ làm bay, hỏng ngói mái nhà gia đình ông Diệu, bà Ánh.

Khoảng 4 giờ sáng 9-1, người dân xóm 6 (xã Thanh Mai) giật mình khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình vợ chồng ông Diệu. Họ chạy tới thì phát hiện vợ chồng ông Diệu, bà Ánh cùng bị thương nặng vùng mặt, mắt. Lò sản xuất đậu phụ của gia đình cùng đồ đạc trong nhà bị phá hủy, mái ngói văng tung tóe.

Người dân và người thân đưa ông Diệu, bà Ánh đến bệnh viện cấp cứu.

Nổ nồi áp suất, 2 vợ chồng làm đậu phụ bị thương ảnh 2
Tại hiện trường cho thấy thiết bị nén hơi bị nổ.

Chiều 9-1, ông Trần Công Bằng - Chủ tịch UBND xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương cho biết gia đình vợ chồng ông Diệu, bà Ánh chuyên làm đậu phụ đã hơn sáu năm nay.

Nổ nồi áp suất, 2 vợ chồng làm đậu phụ bị thương ảnh 3
Người dân, người thân đang chung tay lợp lại mái nhà cho gia đình ông Diệu, bà Ánh. Ảnh: CTV

"Sau khi xảy ra vụ nổ, tôi có mặt tai hiện trường, quan sát, nhận định của tôi không phải nổ bình gas như nhiều người đoán mà thiết bị sản xuất đậu phụ như là nồi áp suất nấu đậu phụ sôi chín. Khả năng thiết bị nồi hơi sử dụng lâu ngày dẫn đến tắc rồi áp suất nén quá lớn, hơi phụt lên cho nên hai vợ chồng ông Diệu cùng bị thương vùng mặt, mắt và tốc ngói mái nhà. Hiện tôi đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Thanh Chương để tiếp tục làm rõ sự việc" - ông Bằng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm