Nổ súng khống chế kẻ cướp giật tấn công đặc nhiệm ở TP.HCM

Ngày 15-11, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM vừa bàn giao Vũ Hữu Luân và Lê Sỹ Tân (cùng 25 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho Công an quận 3 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, sáng sớm 14-11, trong lúc tuần tra, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận phát hiện Tân chở Luân trên xe máy 66F1-261.18 mang theo ba lô có nhiều nghi vấn chạy trên đường Đặng Văn Ngữ.

Hai tên cướp bị cảnh sát truy đuổi thì dùng bình xịt hơi cay tấn công và đạp xe lực lượng để trốn thoát.

Hai nghi phạm bị cảnh sát truy đuổi thì dùng bình xịt hơi cay tấn công và đạp xe lực lượng để trốn thoát. Ảnh HT

Khi cảnh sát phát hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì cả hai tháo chạy với tốc độ cao. Trong quá trình truy đuổi, Luân dùng bình xịt hơi cay tấn công trinh sát.

Khi đến con hẻm 165 đường Phạm Văn Hai (phường 5, quận Tân Bình) cả hai đạp ngã xe cảnh sát. Tình thế buộc các chiến sĩ phải nổ súng trấn áp.

Cả hai khai trước đó thực hiện cướp giật chiếc túi xách của người phụ nữ đang lưu thông trên đường Nguyễn Thông (quận 3). Khi chạy đến đường Đặng Văn Ngữ thì gặp cảnh sát.

Qua kiểm tra, công an thu giữ bình xịt hơi cay, xe máy, ba lô chứa túi xách gồm: Hai chiếc điện thoại hiệu iPhone, sổ tiết kiệm 1,2 tỉ đồng cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Th.M.

Được biết Luân và Tân đều có tiền án về tội cướp giật tài sản. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm