Nổ súng ở Nhơn Trạch: Thu súng, đạn, ô tô của giám đốc

Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết quá trình khám xét nơi ở, làm việc và ô tô của Trần Huy Thông (48 tuổi), Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Công ty Dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam, đã thu giữ thêm một khẩu súng và nhiều viên đạn.

Như vậy, đến nay cơ quan công an đã tạm giữ bốn khẩu súng cùng nhiều viên đạn và hai ô tô để phục vụ công tác điều tra.

Các nghi can (từ trái qua) Trần Huy Thông, Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Ánh và Phan Văn Ngọc - tự Ngọc "thẹo". Ảnh: TV

Cụ thể, khám xét nơi ở và làm việc của Trần Huy Thông tại cChi nhánh văn phòng công ty ở ấp 2, xã Long Thọ, cơ quan điều tra thu giữ một bình xịt hơi cay, một hộp nhựa đựng bảy viên đạn. Kiểm tra ô tô hiệu Camry của Thông đang sử dụng, phát hiện bên trong xe có một khẩu súng cùng băng đạn và một số vật dụng khác.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận số súng và đạn trên là loại công cụ hỗ trợ. Trước đó, Trần Huy Thông, Võ Quốc Tuấn và Nguyễn Văn Ánh đã giao nộp cho cơ quan điều tra ba khẩu súng công cụ hỗ trợ đã sử dụng để bắn trả nhóm Phan Văn Ngọc (29 tuổi, tự Ngọc "Thẹo", quê Nghệ An).

Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ba tháng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Trần Huy Thông, Võ Quốc Tuấn (41 tuổi), Nguyễn Văn Ánh (29 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Trung Trực (33 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, đều là nhân viên của công ty bảo vệ) và Phan Văn Ngọc. Các quyết định trên đều đã được VKSND huyện Nhơn Trạch phê chuẩn.

Mở rộng điều tra, công an xác định: Chiều 1-4, Ngọc Thẹo đến Chi nhánh Văn phòng Công ty Dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam gặp Võ Quốc Tuấn để nói chuyện liên quan đến việc Tuấn xảy ra mâu thuẫn trước đó. Lúc này, Ngọc đi ô tô bán tải cùng ba đối tượng (chưa rõ lai lịch) cầm theo hung khí chém Tuấn. Thấy vậy, Thông và Tuấn dùng súng công cụ hỗ trợ bắn ba phát chỉ thiên. Sau đó, Tuấn dùng súng bắn trúng tay Ngọc khiến Ngọc bị thương nhưng vẫn bỏ chạy được.

Lúc này Nguyễn Văn Ánh dùng súng công cụ hỗ trợ, Nguyễn Hữu Nghĩa cầm côn nhị khúc, Nguyễn Trung Trực cầm dao lấy được của nhóm Ngọc đánh nhau. Ngọc "thẹo" dùng dao chém vào mắt phải khiến Nghĩa bị thương nặng. Tuấn, Ánh dùng súng công cụ hỗ trợ chặn xe của Ngọc nhưng Ngọc đã nhanh chóng được đồng bọn chở đến xã Hiệp Phước rồi bỏ trốn. Sau đó, Ngọc đến một bệnh viện ở quận 10, TP.HCM mổ lấy đầu đạn ra và trốn khỏi bệnh viện. Đến ngày 6-4, Ngọc "thẹo" đến Công an huyện Nhơn Trạch đầu thú.

Nghi can Trần Huy Thông tại cơ quan công an. Ảnh: VH

Cơ quan điều tra xác định Trần Huy Thông, Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Nghĩa, Phan Văn Ngọc và các đối tượng khác đang bỏ trốn đã dùng súng công cụ hỗ trợ, dao rựa, côn nhị khúc đuổi đánh, chém nhau trên đường giao thông khu đông dân cư, gây mất an ninh trật tự.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan và thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để khởi tố thêm hành vi cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm