Nổ tàu cá, 8 người bị thương

Trong số chín ngư dân trên tàu 96046 TTH, ngoài ông Trương Viết Rơ (trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) thì tám người khác bị thương phải đưa tới BV Trung ương Huế cấp cứu.

 Lãnh đạo huyện Phú Vang thăm ngư dân gặp nạn.

Hai ngư dân Nguyễn Thanh Ngộ và Trương Viêt Linh bị thương nặng do bị bỏng ở tay, chân, chấn thương ở vùng đầu. Rất may, tàu bị nạn gần cửa biển nên được nhiều tàu cá khác phát hiện và tiến hành ứng cứu kịp thời.

Tại hiện trường, tàu cá 96046 TTH bị vỡ ở khoang máy, cabin tàu bị vỡ nhiều cửa kính, thân tàu cũng bị vỡ nhiều bộ phận.

 Tàu bị nạn do nổ bình ắc quy

Ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy các bình gas trên tàu này vẫn còn nguyên vẹn, riêng hai trong số ba bình ắc quy đã bị nổ tung. Tàu cá bị nổ nghi do nổ bình ắc quy.

 

Chiều ngày 18 - 3, ông Lê Thanh Hải, Bí thư huyện ủy Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thăm hỏi và hỗ trợ tiền mặt cho các ngư dân gặp nạn trên tàu cá 96046 TTH do nổ bình ắc quy sáng 18 - 3.

Theo đó, 3 ngư dân Trương Viết Linh (sinh năm 1987), Nguyễn Thanh Ngộ (sinh năm 1975), Nguyễn Nhật (sinh năm 1994) được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi người, 5 ngư dân bị thương tích nhẹ hơn gồm Phan Hữu Dũng (sinh năm 1967), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1958), Nguyễn Thanh (sinh năm 1967), Nguyễn Văn Tải (sinh năm 1976) và Lê Huế (sinh năm 1974) được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm