Nữ nhân viên tiệm thuốc nghi bị sát hại trong cửa hàng

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Nghĩa sau khi hết giờ làm việc thì về nhà thuốc Th.A trên đường HT45 (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) nơi người chị gái tên Ng. (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) đang làm việc.

Hiện trường vụ việc cô gái bán thuốc Tây trên đường HT45, quận 12 tử vong  tối 22-5.

Tuy nhiên thấy tiệm thuốc đóng cửa bất thường, anh Nghĩa mở cửa vào trong thì hốt hoảng phát hiện chị mình đã tử vong trong nhà vệ sinh.
Nghe tiếng kêu của anh Nghĩa, nhiều người chạy tới thì chứng kiến chị Ng. nằm trong nhà vệ sinh, mắt bị sưng, miệng ói mửa; trong nhà nồng nặc mùi hóa chất.

Đến khoảng 22 giờ tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã được thực hiện xong.

Những người hàng xóm cho biết chị Ng. ở cùng em trai và làm thuê cho tiệm thuốc chừng ba tháng nay. Khi vào trong tiệm thuốc, một số đồ vật như điện thoại, quần áo, ví nam giới cũng được người dân phát hiện; ngoài ra đường dây điện cũng bị ngắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm