Ổ bạc thuê cả người trông chừng cảnh sát ở Phú Nhuận

Tối ngày 28-11, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) vẫn đang lập hồ sơ xử lý 18 người về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, đội cảnh sát hình sự công an quận Phú Nhuận bất ngờ ập vào ngôi nhà 3 tầng tại đường Thích Quảng Đức (quận Phú Nhuận).

Người phụ nữ bị cảnh sát phát hiện tổ chức đánh bạc khóc nấc tại cơ quan điều tra. Ảnh HT.

Cảnh sát phát hiện 12 người đang sát phạt bằng hình thức đánh bài xập xám và tứ sắc tại tầng 2 của ngôi nhà. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm nhiều bộ bài 52 lá và tứ sắc, cùng hàng chục triệu tiền mặt, gần 20 điện thoại đi động các loại và 10 xe máy.

18 người có liên quan được đưa về trụ sở để lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Theo đó, sòng bạc do Lê T.D.H là chủ căn hộ trên đứng ra tổ chức. H. thuê G.C (ngụ quận Phú Nhuận) phụ giúp thu tiền xâu.

Tụ điểm này, mỗi ngày có hàng chục đối tượng thay nhau đến đánh bạc từ 11 giờ trưa đến chiều tối. H. thu tiền xâu từ sòng bạc trên 2 triệu đồng mỗi ngày.

Để tránh cảnh sát phát hiện và dễ bề trở tay khi có động, bà H. thuê thêm 3 người khác phục vụ cơm nước cho người cơm bạc và cảnh giới khoá cửa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm