Ổ cá độ “ngụy trang” bằng quán cà phê

Ngày 20-8, Đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá một tụ điểm cờ bạc bằng hình thức cá cược bóng đá với hàng chục đối tượng tham gia.
Trước đó, vào tối qua 19-8, Đội 5 (PC45) phối hợp cùng công an quận Tân Bình (TP.HCM) ập vào quán cà phê Anh Em (ở trên đường Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình) phát hiện hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Người đàn ông tổ chức "ổ" cá độ bóng đá tại quán cà phê ở quận Tân Bình vừa bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh CA.

Phát hiện cảnh sát, các con bạc tung bàn tìm đường tháo chạy, tuy nhiên mọi ngã trong con hẻm đã bị chốt chặn, lần lượt từng người bị bắt giữ.
Tại đây, cảnh sát đã thu giữ 9,2 triệu đồng tiền tang vật, 2 cuốn sổ ghi kèo và số tiền khách cá cược. Kiểm tra trong người đối tượng có gần 140 triệu đồng, 30 điện thoại di động. 21 người liên quan được đưa về trụ sở.

Trước đó, ập vào quán cà phê do người này làm chủ, cảnh sát phát hiện hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt. Ảnh CA.

Tụ điểm cờ bạc cá cược bóng đá qua mạng Internet này do Võ Đình Nguyên Trực (sinh năm 1977, ngụ quận Phú Nhuận) cầm đầu.

Trực khai nhận mở quán cà phê tại địa chỉ trên để tổ chức hoạt động cá độ khoảng 1 năm nay. Để thực hiện, Trực tự đăng ký tài khoản cá độ trên trang web cá độ bóng đá. Trực thu lợi từ 1,5-3,5 triệu 1 ngày chưa tính tiền bán các loại đồ uống.
Các con bạc đến uống cà phê tham gia cá cược Trực sẽ nhận tiền cược và tính toán ăn thua ngay sau đó. Vào thời điểm bắt giữ, Trực đã ghi số tiền cá độ của các con bạc tổng cộng 111 triệu đồng.
Theo cảnh sát, trung bình "ổ" này có từ 20- 30 đối tượng tham gia.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm