Ôm hàng trăm triệu của công ty rồi tắt điện thoại bỏ trốn

Ngày 25/3, Công an quận Tây Hồ cho biết đang tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Lê Tuấn Hải (SN 1975, ở Kỳ Sơn, Hoà Bình), nhân viên Công ty TNHH Quốc tế Trà Giang (trụ sở ở quận Tây Hồ, Hà Nội), để làm rõ trình báo của công ty này về việc Hải “ôm” tiền của công ty bỏ trốn.

Theo trình báo của Công ty Trà Giang, tháng 9/2012, Công ty Trà Giang đã giao cho Lê Tuấn Hải đi thu nợ 83 hoá đơn thu tiền có tổng giá trị 778 triệu đồng của khách hàng đã mua sản phẩm của Công ty Trà Giang trên địa bàn Hà Nội.

Theo hẹn, đến ngày 5/10/2012, Hải phải thanh toán toàn bộ số tiền nợ cho công ty. Tuy nhiên, đến hẹn, Hải đã tắt máy điện thoại và trốn khỏi nơi cư trú.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận đã thu được 400 triệu đồng, đưa cho một nhân viên kinh doanh của công ty 30 triệu đồng để mua vé máy bay cho công ty. Số còn lại, Hải đã tiêu hết. Đến ngày hẹn của công ty, Hải không có đủ số tiền trả công ty nên đã bỏ trốn.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm