Ông chở cháu đi học bị xe buýt tông đẩy đi 20 m

Thông tin ban đầu, sáng 12-1, ông Võ Văn Ng. (65 tuổi, ngụ quận 12) điều khiển xe máy biển số Tiền Giang chở theo cháu gái là Võ Lê Kim Tỏa học lớp 11 từ một con hẻm băng qua đường Trường Chinh (ngay trước chợ Lạc Quang, phường Tân Hưng Thuận, quận 12).

Chiếc xe buýt đẩy xe máy cùng hai ông cháu đi một quãng gần 20 m trên đường

Đúng lúc đó, xe buýt biển số TP.HCM chạy tuyến Bến Thành - An Sương đang lưu thông theo hướng từ cầu Tham Lương về An Sương không xử lý kịp tông phải xe của ông Ng.
Cú tông cực mạnh khiến hai ông cháu cùng phương tiện mắc kẹt trước đầu xe buýt bị đẩy đi khoảng 20 m trên đường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm điều tra nguyên nhân.

Vụ việc khiến hai nạn nhân bị thương rất nặng. Đội CSGT An Sương làm việc gần đó đã nhanh chóng bắt taxi đưa hai ông cháu đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ông Ng. đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng mắc kẹt trước đầu xe buýt cách địa điểm va chạm gần 20 m; chiếc xe buýt cũng bị hư hỏng nặng phần đầu, kính xe bị vỡ.
Lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm