Phá 9 đường dây, thu giữ 226 kg ma túy

Sau gần hai tháng triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã chủ trì, phối hợp cùng công an các đơn vị, địa phương và lực lượng chức năng đấu tranh, khám phá thành công chín chuyên án lớn. Kết quả bắt giữ được 34 người, thu giữ 426 bánh heroin (gần 150 kg), 76 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan. Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng C04, thông tin như trên nhân chuyến thăm và chúc Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới đơn vị sáng 30-1.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Các, năm 2018 tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Đặc biệt là tình hình tổ chức sử dụng, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép ma túy hết sức khó lường, nhất là tại cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, có điều kiện về an ninh trật tự, các sự kiện, lễ hội đông người tham gia.

Qua khảo sát của C04, trên cả nước có gần 1.600 cơ sở kinh doanh có biểu hiện liên quan đến ma túy, chủ yếu là quán bar, vũ trường, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn. Gần đây đã xuất hiện một số chất ma túy mới, có độc tính cao, chưa được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành.

Còn về kết quả năm 2018, theo Thiếu tướng Phạm Văn Các, toàn lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 24.552 vụ, 37.842 nghi phạm liên quan đến tội phạm ma túy. Trong năm này, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,6 tấn heroin; 137 kg cocain; 196 kg thuốc phiện; 254 kg cần sa khô; 2,5 tấn lá khat; 1,8 tấn và 1,4 triệu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan. So với năm 2017, số vụ tăng 10%; số đối tượng tăng 10%; heroin thu giữ tăng gấp đôi; ma túy tổng hợp tăng 125%.

Gửi lời chúc mừng năm mới và biểu dương chiến công, thành tích của cán bộ, chiến sĩ C04, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục ra quân thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy. Từ đó góp phần đảm bảo đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.

Phó Thủ tướng cho rằng tội phạm ma túy là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia và có tính quốc tế, là tội phạm nảy sinh nhiều tội phạm hình sự khác; làm phức tạp trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong nhân dân và gây bất an trong xã hội. Vì vậy, cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy sẽ ngày càng khó khăn, phức tạp, cam go, nguy hiểm và lâu dài. “Đến nay đã có 24 cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân đã anh dũng hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân” - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng đề nghị không được chủ quan, thỏa mãn với chiến công, thành tích đã đạt được, tiếp tục tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma túy với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy.

“Tiếp tục chủ động hơn trong nắm tình hình; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đổi mới một cách mạnh mẽ về tư duy, nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, nhất là phòng ngừa từ xa, từ sớm tình trạng ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào nội địa nước ta. Không để nước ta trở thành địa bàn trung chuyển ma túy, đồng thời làm tốt công tác cai nghiện, kiểm soát, hạn chế triệt để nguồn cầu ma túy ở trong nước…” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tấn công “thủ phủ ma túy”

Giữa năm 2018, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Công an, bộ đội biên phòng… triệt phá thành công nơi được cho là “thủ phủ ma túy” của vùng Tây Bắc, nằm tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Theo công an, ước tính mỗi tháng hàng ngàn bánh heroin được những nhóm người trang bị vũ khí vận chuyển qua đỉnh Pha Luông vào đây. Sau đó, ma túy được vận chuyển sang Hòa Bình rồi tiếp tục được chuyển đi các tỉnh/thành hoặc đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

Phá 9 đường dây, thu giữ 226 kg ma túy ảnh 1
Cảnh sát bắt nhiều tội phạm trong sào huyệt ma túy Lóng Luông. Ảnh: P.BÌNH

Tấn công vào sào huyệt Lóng Luông, lực lượng chức năng đã tiêu diệt hai kẻ cầm đầu là Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận, bắt sống ba người. Công an thu giữ tại hiện trường số lượng lớn về vũ khí gồm 49 khẩu súng các loại, 17 quả lựu đạn, hơn 7.000 viên đạn, 29 ống giảm thanh, ống ngắm súng, ba ống nhòm, một bộ máy ép thủy lực cùng nhiều tang vật liên quan.

P.BÌNHH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm