Phá đường dây game bài 4.000 tỉ đồng

Ngày 28-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay đã triệt phá vụ đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa và TP Hà Nội. Theo đó, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài trên mạng Internet quy mô lên tới gần 4.000 tỉ đồng này bị triệt phá trong sáng 28-5.

Cầm đầu đường dây là Trần Quang Trường 30 tuổi, ngụ phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. Nhóm của Trường xây dựng hệ thống đại lý cấp 1, cấp 2 để các con bạc có thể giao dịch mua bán tiền game (bằng hình thức thanh toán trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng) và sử dụng tiền game để sát phạt nhau nhằm thu lời bất chính.

Tang vật thu giữ cùng chín đối tượng trong đường dây đánh bạc ở TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, TP Hà Nội. Ảnh: CACC

Khám xét tại năm đại lý game trên địa bàn TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và TP Hà Nội của đường dây này, lực lượng công an đã thu giữ bảy máy tính bàn, bảy laptop, 34 điện thoại di động, chín tập thẻ game phục vụ việc đánh bạc, hai giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất, một ô tô, gần 500 triệu đồng tiền mặt. Chưa hết, công an cũng thu giữ hai modem WiFi, khoảng 8.000 tập tài liệu thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đại lý game lên tới gần 4.000 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã phong tỏa trên 6 tỉ đồng tại các ngân hàng, là tang vật mà nhóm trên sử dụng để đánh bạc.

Đến chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam chín người liên quan. Họ gồm: Nguyễn Quốc Cường, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Công Hùng, Lê Văn Cường, Hoàng Linh, Lê Ngọc Phượng (đều ở TP Thanh Hóa); Lâm Đức Linh, Nguyễn Quốc Lực (huyện Vĩnh Lộc); Nguyễn Quán Tuấn (ở Thiệu Hóa). Trần Quang Trường hiện đã bỏ trốn, bị Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh ra lệnh truy nã toàn quốc… Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Hai anh em ruột tổ chức đường dây đánh bạc 2.000 tỉ đồng

Hôm 23-5, Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt bốn bị can trong quá trình điều tra mở rộng một vụ án liên quan đến tổ chức đánh bạc trực tuyến với quy mô cực lớn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Hưng Yên) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt và khám xét nơi ở của bốn người gồm Phạm Công Bằng, Phạm Công Biên, Đào Viết Lâm, Trần Đức Khiển (đều quê Thái Bình). Trong số này, Phạm Công Bằng và Phạm Công Biên là hai anh em, Bằng giữ vai trò cầm đầu. CQĐT cũng phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của nhóm này với số dư hàng tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong đường dây nói trên lên tới hơn 2.000 tỉ đồng, liên quan đến 113 đại lý tại nhiều tỉnh, TP trong cả nước. Nhóm này đã thuê nhà ở TP Thái Bình để điều hành đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Họ mở tài khoản làm đại lý cấp 2 cho các trang web đánh bạc trực tuyến, các con bạc dùng tiền thật để quy đổi tiền ảo tham gia chơi. Khi chơi xong, họ sẽ được quy đổi tiền ảo thành tiền thật.

TUYẾN PHAN 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm