Phá đường dây ma túy tàng trữ ‘hàng nóng’

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trong đường dây ma túy này đều là giới giang hồ có “số má”. Chúng sử dụng khách sạn, nhà nghỉ để giao dịch, mua bán ma túy. Sau mỗi phi vụ trót lọt, chúng lại thay đổi địa điểm, chuyển sang khách sạn khác tiếp tục hoạt động. Qua trinh sát, công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Trí Tài (Tài “bò”, ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và thu giữ của Tài một ô tô, một súng tự chế cùng năm viên đạn đã lên nòng.

Tuấn và Hiệp (từ trái sang phải) bị Công an huyện Đắk Song bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: M.TÍN

 Từ lời khai của Tài, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Tôn Thất Hiền (ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng). Đây là nghi can cầm đầu đường dây ma túy này. 10 đối tượng bị bắt trước đó đều khai nhận lấy ma túy từ Hiền. Tại hiện trường, công an thu giữ 376 viên thuốc lắc, 150 g ma túy đá cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

 Cùng ngày, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Tuấn (trú xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) và Trịnh Minh Hiệp (trú xã Nam Dong, huyện Cư Jút) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 1-10, Tuấn rủ Hiệp đi mua ma túy của một người tên Anh (chưa rõ lai lịch) ở xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức về sử dụng. Đến ngày 3-10, cả hai về huyện Đắk Song thuê nhà nghỉ và sử dụng ma túy. Tại đây, Tuấn đã bán ma túy cho một số con nghiện trên địa bàn huyện Đắk Song. Sau đó Tuấn chạy xuống xã Long Sơn, huyện Đắk Mil mua ma túy của một người tên Tèo (chưa rõ lai lịch) về lại huyện Đắk Song tiếp tục sử dụng và bán lại cho con nghiện khác.

Công an huyện Đắk Song đã bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan gồm một gói heroin, xe máy, bốn ĐTDĐ và gần 600.000 đồng.

L.THỦY - MINH TÍN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm