Phá hai đường dây mại dâm giá 100 USD

Trưa 15-12, các trinh sát phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa-xã hội ập vào một khách sạn trên đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), bắt quả tang ba cặp nam nữ đang mua bán dâm. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Hương (39 tuổi, quê Đồng Tháp), là quản lý một quán karaoke ở quận Bình Tân.

Theo công an, do quen biết nhiều tiếp viên nhà hàng, quán ăn... nên Hương tuyển chọn các cô gái trẻ, đẹp. Khi có khách, Hương liên lạc với các tiếp viên để họ đi bán dâm với giá 100 USD/lượt (trên 2 triệu đồng). Mỗi lần môi giới Hương lấy 500.000 đồng tiền công.


Nguyễn Thị Thanh Hương và Nguyễn Diệu Hiền. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Cùng thời điểm trưa 15-12, lực lượng chức năng cũng ập vào kiểm tra một khách sạn trên đường Nguyễn Thế Truyện (quận Tân Phú), bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm với giá hơn 2 triệu đồng. Đường dây này do Nguyễn Diệu Hiền (26 tuổi, quê Sóc Trăng) điều hành bằng quảng cáo qua mạng Internet. Khi nhận yêu cầu của khách, Hiền bố trí khách sạn rồi điều đào đến bán dâm và lấy 500.000 đồng tiền công môi giới.

Để triệt phá hai đường dây môi giới mại dâm này, các trinh sát Đội 5 đã theo dõi nhiều tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm