Phá trường gà bắt giữ hàng chục con bạc ở vùng ven TP.HCM

Ngày 4-7, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá điểm tổ chức đá gà ăn tiền do hai anh em ruột là Đinh Công Hậu (45 tuổi) và Đinh Công Thượng (47 tuổi, cùng ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cầm đầu.

Trước đó, trinh sát phát hiện tụ điểm đá gà được tổ chức kín đáo ở một bãi đất trống sau căn nhà ở đường Phạm Hùng nối dài thuộc ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Gần trăm người được phát hiện đang tham gia đá gà ở bãi đất trống ở Bình Chánh. Ảnh CA.

Qua nhiều ngày đeo bám, cảnh sát xác định tụ điểm này do Hậu và Thượng đứng ra tổ chức nên lên kế hoạch triệt xóa.

Chiều 23-6, hàng chục trinh sát thuộc Đội 5 (PC02) cùng Công an huyện Bình Chánh ập đến bao vây toàn bộ “bầu gà”. 68 con bạc đang say máu “phóng tiền bắt gà” hoảng loạn túa đi khắp các hướng nhưng lối thoát đã bị chốt chặn.

Cảnh sát thu giữ gần 450 triệu đồng cùng 15 cặp cựa bằng kim loại, 40 cuộn băng keo, cân, tấm mica trong dùng để chắn gà, 4 dụng cụ mài gà, 62 chiếc ĐTDĐ, xe máy và nhiều tang vật có liên quan khác.

Cảnh sát lấy lời khai làm rõ vai trò của những người liên quan. Ảnh CA.

Nhóm người được đưa về trụ sở công an lấy lời khai làm rõ. Qua kiểm tra nhanh, ba người được xác định dương tính với ma túy.  

Điều tra ban đầu, tụ điểm đá gà này do hai anh em tổ chức khoảng 2 tháng. Mỗi ngày diễn ra nhiều độ gà với cả trăm con bạc ở nhiều khu vực cùng tham gia.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý. Ảnh CA.

Để hoạt động trơn tru, Thượng và Hậu thuê Trần Trung Hậu (41 tuổi), Bùi Văn Toán (34 tuổi, cùng ngụ quận 8), Tăng Nguyên Chiếu (38 tuổi, ngụ quận 11) và Phạm Ngọc Ơn (45 tuổi, ngụ quận 1) để giúp sức sắp xếp các độ gà.

“Hậu trực tiếp đứng ra hẹn gà, cân gà kiêm trọng tài cho các độ gà khi ăn tiền. Hậu thu tiền xâu từ 10%-15% các độ gà và trả tiền công theo từng độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm