Phát hiện 161 cô gái dự tuyển “cô dâu Hàn Quốc”

Hai kẻ môi giới và 161 cô gái được đưa về trụ sở công an quận làm rõ. Hai đầu vụ là Phùng Bích Thảo (34 tuổi, ngụ phường Cầu Kho, quận 1) và Huỳnh Xuân Phú (39 tuổi, ngụ phường 7, quận 11). Từ năm 2006, Phú móc nối với một phụ nữ tên Ba Trí ở Thốt Nốt (TP Cần Thơ) để tổ chức môi giới kết hôn lấy chồng Hàn Quốc và đã giới thiệu được 17 cô ở các tỉnh miền Tây. Riêng Thảo thì môi giới được hai lần và nhận được thù lao 200 USD.

Phú thuê nhiều nhà trên địa bàn TP.HCM để nuôi gái, chờ người nước ngoài “coi mắt”. Ngày 3-11, Thảo điện thoại kêu Phú chuẩn bị tập hợp các “cô dâu” để người Hàn Quốc đến xem mặt. Phú liên lạc với nhiều điểm nuôi gái và gom được tổng cộng 161 cô. Khi Thảo đón bảy “chú rể” Hàn Quốc từ sân bay Tân Sơn Nhất đến nhà trên đường Cao Lỗ quận 8 chọn vợ thì bị công an bắt quả tang.

Các cô gái khai nếu được chọn thì sẽ được ứng ba triệu đồng trước khi làm thủ tục kết hôn. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

H.TUYẾT-TH-NHÂN-THANH NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm