Phát hiện hai cơ sở giết mổ heo không đảm bảo vệ sinh

Sáng 20-1, Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai phối hợp Đội quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện hai cơ sở giết mổ heo lậu của ông Nguyễn Năng Tưởng và ông Nguyễn Trọng Ninh ngụ tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra kiểm tra, cả hai cơ sở trên đang tiến hành giết mổ hàng chục con heo không rõ nguồn gốc và chưa qua kiểm dịch. Việc giết mổ không đảm bảo vệ sinh môi trường, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra hai cơ sơ này cũng đang vận chuyển heo đã mổ thịt đi bỏ mối.

 Một cơ sở giết mổ heo lậu không đảm bảo vệ sinh ở TP Biên Hòa vừa bị cơ quan chức năng phát hiện

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử lý toàn bộ số thịt heo và heo đang chờ giết mổ theo quy định của ngành thú y. Ngoài ra lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử phạt hành chính chủ cơ sở heo lậu này.

Được biết từ đầu tháng 1-2016, chỉ riêng trên địa bàn TP Biên Hòa cơ quan chức năng đã phát hiện 10 cơ sở giết mổ heo lậu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm