Phát hiện xe ôtô vận chuyển động vật quý hiếm

Theo TTXVN, các đối tượng khai nhận là Đỗ Văn Dũng (ở Thái Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc); Trần Văn Giang (ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và Hán Anh Tuấn (ở Tam Nông, Phú Thọ).

Trước đó, ngày 15/10, công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an cũng phát hiện và bắt giữ xe ôtô BKS 29K – 4311, do tài xế Lê Anh Dũng, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An điều khiển vận chuyển trái phép khối lượng lớn động vật quý hiếm.

Trong đó, có chở 8 cá thể beo lửa, 2 cá thể báo gấm, 1 cá thể rắn hổ mang chúa và 15 sừng hươu, nai...

Chủ xe khai nhận, số động vật hoang dã trên là của Trần Thị Dương (27 tuổi), trú xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An được vận chuyển đi tiêu thụ tại Thanh Hóa.

Theo N.Đ (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm