Phạt tài xế chở thuê ‘cháu ruột ông chú làm sếp lớn’ ở TP.HCM về quê

Ngày 22-8, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Công an huyện Châu Thành vừa lập biên bản xử lý một tài xế 7,5 triệu đồng vì chở thuê người từ vùng dịch về quê, đồng thời buộc tài xế này quay xe về TP.HCM.

Theo Công an, tối 21-8, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 số 07 tỉnh Kiên Giang phát hiện một xe ô tô BKS 51G-981.48 đang di chuyển đoạn cuối cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi nên ra hiệu lệnh dừng xe để khai báo y tế. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế TTK 42 tuổi (ngụ TP Cần Thơ) chở thuê hai vợ chồng từ vùng dịch về quê. Vụ việc được bàn giao lại cho Công an huyện Châu Thành xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan Công an, tài xế K. quanh co cho rằng mình làm một việc tốt. Tuy nhiên, qua lời khai của hai vợ chồng đi trên xe, cơ quan chức năng có đầy đủ chứng cứ xác định tài xế K. lợi dụng xe ô tô được phép hoạt động từ thiện chở thuê hai người này từ quận Phú Nhuận, TP.HCM về quê ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang tránh dịch với giá 7 triệu đồng.

Qua đấu tranh, khai thác, Công an còn phát hiện xe của tài xế K. là phương tiện hoạt động Grab Car. Trên đường đi K. hướng dẫn cho hai người đi trên xe nếu bị Công an phát hiện thì cứ nói mình là cháu ruột của một ông chú đang làm “sếp” lớn ở TP.HCM, nên nhờ chở về quê.

Tối 19-8, Công an huyện Tân Hiệp phát hiện hai tài xế ngụ An Giang chở thuê người từ TP.HCM về huyện Giồng Riềng để tránh dịch. Ảnh: VĂN VŨ

Trước đó, tối 19-8, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã phát hiện hai tài xế chở thuê người từ TP.HCM về quê tránh dịch COVID-19.

Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19-8, tổ tuần tra lưu động Công an huyện Tân Hiệp phát hiện xe ô tô 7 chỗ BKS 67A-117.50 lưu thông theo hướng cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi rẽ vào tỉnh lộ 963 xuống địa bàn huyện Tân Hiệp nên ra tín hiệu dừng phương tiện.

Tại thời điểm trên xe có năm người, gồm hai tài xế (cùng ngụ An Giang) chở thuê  ba người khác về quê tránh dịch. Làm việc với cơ quan chức năng, ba người này thừa nhận do tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP.HCM diễn biến phức tạp nên đã thuê hai tài xế chở từ huyện Hóc Môn về huyện Giồng Riềng với giá 3 triệu đồng.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an huyện Tân Hiệp đã ra quyết định phạt hành chính đối với hai tài xế số tiền 9,5 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp lực lượng y tế địa phương đưa ba người trên xe đi cách ly tập trung theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm