Phê ma túy đá, cầm dao giết cụ bà 66 tuổi

Ngày 22-4, Công an quận 10, TP.HCM tạm giữ hình sự Trần Trọng Đạt, 43 tuổi về hành vi giết người. Đạt là hung thủ vô cớ đâm chết bà Trần Thị Quế (66 tuổi, hàng xóm) trong cơn phê ma túy đá.

Đạt bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, khoảng 7 giờ sáng 21-4, bà Quế sau khi đi ra ngoài về đến gần đầu hẻm 7A/19 Thành Thái thì phát hiện Đạt đang ngồi trước cửa nhà. Biết gã hàng xóm to con nghiện ngập, bà né sang một bên, đi nhanh qua.

Bà Quế được đưa đi cấp cứu ngay sau khi bị Đạt đâm liên tiếp

Ngay lúc này, Đạt bất ngờ rút dao lao về phía bà Quế. Hoảng sợ, bà phanh vội xe rồi bỏ chạy cầu cứu. Tuy nhiên, bà Quế chưa kịp chạy vào nhà đã bị Đạt đuổi kịp, đâm nhiều nhát vào người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Do vết thương quá nặng, bà Quế đã tử vong

Gây án xong, Đạt bước đi trong tình trạng không tỉnh táo. Khi bị bắt đưa về trụ sở Công an quận 10, Đạt vẫn trong cơn “ngáo đá”, khai huyên thuyên về sự việc. Phải sau vài giờ Đạt mới tỉnh hẳn cơn say ma túy.

Được biết, Đạt nghiện ma túy nhiều năm, đã đi cai nghiện bắt buộc nhưng vẫn tái nghiện, gần đây có biểu hiện thần kinh hoang tưởng do sử dụng ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm