Phòng Điều tra hình sự Quân khu 9 vào cuộc

Thượng tá Phan Văn Phải - Huyện đội phó huyện Trần Văn Thời đã thừa nhận hành vi xúc phạm phóng viên Nguyễn Tiến Hưng (Báo Tiền Phong) và một số nhà báo. Tuy nhiên, ông Phải viện lý do “say rượu nên không nhớ rõ cầm hay giật đập máy ảnh” (!?).

Theo Công an phường 6, chiều 11-7, thấy một người mặc quân phục ăn nhậu lớn tiếng, phóng viên Như Ý (Báo Tuổi Trẻ) lấy máy ảnh của phóng viên Tiến Hưng chụp nhưng bị bảo vệ nhà hàng ngăn lại. Thượng tá Phải đã lao tới, lớn tiếng chửi thề và giật, đập máy ảnh. Được biết, ông Phải vừa được thăng cấp lên thượng tá và phụ trách công tác... vận động quần chúng.

Đ.DAO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm