‘Quả đấm thép’ 363 chặn đứng nhiều vụ xử nhau bằng hàng nóng

Sau 10 tháng (từ 30-12-2018 đến 30-10-2019) triển khai hoạt động tuần tra, kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM, Tổ công tác 363 Công an TP.HCM đã phát hiện, xử lý hơn 22.000 vụ vi phạm pháp luật.

Trong đó có 21.533 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông, 677 vụ vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy (trực tiếp phát hiện, bắt quả tang 76 vụ, 106 đối tượng xâm phạm sở hữu tài sản; kiểm tra, phát hiện 524 vụ, 822 đối tượng tàng trữ vũ khí, hung khí, ma túy và kịp thời xử lý, giải tán nhiều vụ tụ tập chạy xe thành đoàn, gây rối trật tự công cộng).

Nhiều vụ tàng trữ ma túy, thuốc lắc được lực lượng 363 phát hiện kịp thời. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Trong thời gian tới, nhất là thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý, Công an TP sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, huy động tổng lực các lực lượng ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Hoạt động của Tổ công tác 363 Công an TP sẽ được phối hợp thống nhất tạo thế trận chung trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Trước đó, chia sẻ cùng Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết hoạt động của Tổ công tác 363 chủ yếu kịp thời phát hiện để ngăn chặn ngay từ khi họ chuẩn bị phạm tội, không để tội phạm xảy ra.

“Quan trọng nhất là cứu được một người, không để họ có cơ hội phạm tội, tạo cho họ cơ hội hối cải, trở thành người có ích cho xã hội” - vị lãnh đạo Công an TP.HCM nói.

Hiệu quả hoạt động của Tổ công tác 363 đã tiếp tục khẳng định thế chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên đường phố, nơi công cộng; thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Mới đây Tổ công tác 363 đã được đề xuất vào vòng bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu nhất của TP.HCM do Sở TT&TT tổ chức nhằm ghi nhận cống hiến cho sự phát triển của TP.HCM trong năm Kỷ Hợi 2019.

Một số vụ việc được Tổ công tác 363 phát hiện, xử lý

- Tối 27-3, CSGT An Sương cùng Tổ công tác 363 phát hiện, bắt giữ chiếc xe bán tải chở một khối lượng ma túy cực lớn, theo kiểm đếm số lượng lên đến 895 bánh (khoảng 300 kg).

- Khuya 16 rạng sáng 17-5, Tổ công tác 363 Công an quận Gò Vấp tuần tra trên nhiều tuyến đường phát hiện một số thanh niên không đội nón bảo hiểm, chạy xe tốc độ cao... Nhiều người được đưa về trụ sở để xử lý.

- Ngày 23-10, tại phường An Phú Đông, quận 12, Tổ công tác 363 Công an TP phát hiện trong cốp xe do Trần Nguyễn Đình Huy (28 tuổi, Củ Chi) điều khiển 37 hộp tiếp đạn cao su có 1.850 viên đạn, 30 vỏ đạn, một bộ kim hỏa súng quân dụng, bốn hóa đơn chuyển tiền… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm