Quản lý quán nhậu chết bất thường bên vũng máu

Thông tin ban đầu, tối 2-5, chủ quán nhậu TA trên đường Lê Đại Hành (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) không thấy quản lý TPĐ (45 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) làm việc.

Tưởng ông Đ. ngủ, bà kêu nhân viên vào gọi.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Hải Hiếu

Khi vào và bật đèn, nhân viên hoảng hốt phát hiện ông Đ. nằm bất động bên vũng máu. Mọi người gọi xe đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo chủ quán nhậu, trước khi xảy ra sự việc hai tiếng, ông Đ. đã nhờ bà lấy giùm dầu gội để tắm. Khi bà này đem dầu gội vào thì thấy ông nằm trên giường. Tuy nhiên, lúc nhân viên phát hiện thì ông nằm bất động dưới nền nhà, miệng nhiều máu.

Được biết ông Đ. chuyên làm quản lý các quán nhậu và đang nuôi hai con nhỏ.

Lực lượng chức năng quận Cẩm Lệ phối hợp cùng các đơn vị chức năng TP Đà Nẵng đã đến khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm