Quảng Nam: Bốn học sinh chết đuối thương tâm

Sáng 12-10, sau một ngày tìm kiếm, thi thể của bốn em Phạm Duy Hậu (12 tuổi, học sinh lớp 7), Lê Dinh (13 tuổi, lớp 8), Trần Anh Đạt (13 tuổi, lớp 8) và Nguyễn Văn Tín (11 tuổi, lớp 6) cùng học Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đã được tìm thấy.

Miền Trung đang bước vào mùa mưa lũ rất nguy hiểm đổi với học sinh. Ảnh: CTV 

Trước đó, sáng 11-10, bốn em Hậu, Dinh, Đạt và Tín rủ nhau đi tắm tại khu vực sông Đá Giăng thì xuất hiện mưa to, nước sông lên nhanh và chảy xiết cuốn cả bốn em mất tích. 

Khi sự việc xảy ra người dân có nghe tiếng kêu cứu của các em nhưng không thể cứu hộ kịp thời. Chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng tập trung tìm kiếm. Đến sáng nay thì thi thể của cả bốn em đã được tìm thấy trong sự xót xa của người thân và bà con làng xóm, chính quyền địa phương. Hiện gia đình và chính quyền địa phương đang tổ chức lo hậu sự cho các em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm