Quảng Nam: Cháy hàng chục hecta rừng phòng hộ ven biển

Ngày 4-6, chính quyền huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương vừa xảy ra vụ cháy lớn rừng phòng hộ ven biển.

Cụ thể, khoảng 8 giờ cùng ngày, một đám cháy nhỏ phát ra ở khu vực xã Bình Trung, huyện Thăng Bình. Do thời tiết nắng nóng gay gắt cùng gió Tây Nam thổi mạnh nên đám cháy bùng phát mạnh và lan nhanh.

Lực lượng chức năng tham gia dập lửa.

Vệt lửa kéo dài khoảng gần 1 km, lan sang các khu vực lân cận thuộc xã Bình Sa, Bình Nam (huyện Thăng Bình) và chỉ bị chặn lại khi cắt ngang với đường Võ Chí Công.

Khu vực xảy ra cháy chủ yếu là loại keo lá tràm. Trước đó vào cuối năm 2020, nhiều trận bão liên tiếp khiến cây ngã đổ, chết khô nên lớp thực bì dày.

Ông Phạm Công Quốc, Chủ tịch UBND xã Bình Nam cho biết ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng chức năng cùng người dân đã nỗ lực tham gia dập lửa.

Cột khói cao hàng chục mét, vệt lửa kéo dài gần 1 km, bị cắt đứt khi giao với đường Võ Chí Công.

Theo ông Công, thời tiết nắng nóng gay gắt cùng với gió mạnh khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến chiều 4-6, đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng ngọn lửa vẫn còn âm ĩ ở nhiều vị trí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm