Quên rút dây điện bàn ủi gây cháy nhà

Chiều 5-12 xảy ra vụ hỏa hoạn tại căn nhà bên đường Trần Hưng Đạo (phường Độ Cung, TP Vinh, Nghệ An) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An nỗ lực phun nước dập lửa cứu ngôi nhà. 

Thời điểm nêu trên, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên từ tầng hai của ngôi nhà nên đã hô hoán và tìm cách dập lửa.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã điều một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy, một xe tiếp nước cùng 30 cán bộ, chiên sĩ đến hiện trường để chữa cháy.

Do đám cháy xuất hiện tại khu vực phòng ngủ tại tầng hai của căn nhà nên công tác phun nước dập lửa gặp khó khăn. Sau đó, cảnh sát PCCC đã dập tắt được lửa, không để cháy lan rộng ra các nhà bên cạnh. Toàn bộ tài sản, đồ bên trong tầng hai căn nhà bị cháy hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định ban đầu là chị Ng.Th.H. (44 tuổi) - chủ nhà cắm bàn ủi là quần áo rồi quên rút điện khi đi sang hàng xóm...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm