Sập bẫy bạn chat

Sau vài lần trò chuyện trên mạng, Nghĩa được cô gái chủ động hẹn gặp lúc 19 giờ 30 ngày 26-7 tại Trường THCS Hoa Lư trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9.

Sập bẫy bạn chat ảnh 1
Nghĩa              Tâm              Thụy

Lần đầu gặp nhau, Nghĩa sốt sắng cưỡi chiếc xe máy bóng loáng hiệu Air Blade, đến trước cổng Trường Hoa Lư nôn nóng chờ đợi. Đúng 19 giờ 30, một cô gái xuất hiện tươi cười bước đến chào hỏi rồi giới thiệu “em là Thanh”. Trong lúc Nghĩa đang mời cô bạn mới quen vào quán cà phê gần đó trò chuyện, thì bất ngờ hai thanh niên xuất hiện dùng dao kè cổ khống chế cướp xe máy. Cô gái tên Thanh cũng nhanh chóng lên xe Dream của đồng bọn tẩu thoát. Sập bẫy quá đau, Nghĩa chỉ còn biết cuốc bộ đến Công an quận 9 trình báo.

Nhận thấy có thể đây là băng nhóm chuyên nghiệp, chúng sẽ còn tiếp tục lừa đảo để cướp của nhiều người khác, Nghĩa quyết tâm phối hợp với công an giăng bẫy bằng cách tạo ra một nickname khác để chat với chúng. Sau khi lập nickname mới, Nghĩa lên mạng làm quen với nickname “Way.fukno1”. Cũng như lần trước, cô gái giới thiệu tên Thanh, chủ động hẹn gặp nhau tại cổng Trường Hoa Lư lúc 19 giờ 30 ngày 1-8. Tại đây, khi cô gái chuẩn bị tiếp cận Nghĩa thì hai thanh niên sử dụng xe Mio đến dùng dao khống chế cướp chiếc xe Nouvo. Cùng lúc, các trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9 ập đến, bắt quả tang ba đối tượng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, gồm: Huỳnh Gia Thụy (SN 1991, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM), Nguyễn Hoàng Nghĩa (SN 1995, ngụ khu phố 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM) và Nguyễn Tố Tâm (SN 1997, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TPHCM). Thủ đoạn của chúng là Thụy và Tố Tâm vào Internet lấy nickname “Way.fukno1” của Tâm chat để điều con mồi vào khu vực vắng nhằm cướp xe máy. Chiếc xe Air Blade cướp được của anh Nghĩa chúng đem bán cho một đối tượng tên Bi lấy 7,5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra tên Thụy còn khai đã gây ra vụ cướp chiếc xe máy hiệu Mio, BS: 79Z1-00254 của anh Dương Hoàng Lương (SN 1991, ngụ xã Cao Hiệp Nam, huyện Cao Lâm, tỉnh Khánh Hoà) vào lúc 19 giờ ngày 3-7-2011 tại phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9. Ngày 5-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9, TPHCM đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng trên về hành vi “cướp tài sản”.

Theo MINH THẮNG (CATP) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm