Sập giàn giáo, nhiều công nhân bị đè, mắc kẹt

Sáng 14-4, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 TP Đà Nẵng cho biết đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân của vụ sập giàn giáo ở quận Liên Chiểu khiến hai công nhân nhập viện.

Cảnh sát giải cứu một nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài. Ảnh: CAĐN

Theo thông tin ban đầu, ngày 13-4, nhiều công nhân đang làm việc tại tầng hai nằm trong khuôn viên Công ty TNHH TM&SX Hiệp Nghĩa ở địa chỉ đường 6B, thuộc Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Lúc này có khoảng 10 công nhân đang đứng trên giàn giáo để thi công.

Bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến 10 công nhân đang làm việc bên trên bị rơi xuống đất. Nhiều người bị kẹt trong đống đổ nát, la hét, kêu cứu.

Nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 TP Đà Nẵng đã huy động hai xe chuyên dụng cùng 25 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát dùng máy công cụ bới đống đổ nát, kéo người mắc kẹt ra ngoài.

Hai người bị chấn thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một số người khác bị trầy xước nhẹ.

“Lúc giàn giáo bắt đầu nghiêng, chúng tôi la lên để mỗi người chạy ra ngoài nhưng không kịp. Giàn giáo đổ sập rất nhanh” - nam công nhân tên Thanh cho hay.

Vụ việc đang được các cơ quan phối hợp làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm